Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/10, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Bình Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm phong trào xây dựng ấp, khóm văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy và biểu dương các khu dân cư đạt văn hóa theo tiêu chí mới.

Qua 12 năm triển khai thực hiện, đến nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có những chuyển biến tích cực và tác động toàn diện đến đời sống người dân, tạo nên diện mạo mới ở nông thôn. Toàn huyện có trên 20.000 hộ gia đình đăng ký xây dựng 3 loại hình văn hóa, đạt 100%. Qua bình xét, chấm điểm theo 6 tiêu chuẩn và 26 mục tiêu, huyện đã công nhận trên 16.400 hộ đạt văn hóa theo tiêu chí mới, chiếm 82%; 843 tổ nhân dân tự quản đạt văn hóa, chiếm 78% và 235 tổ tiên tiến, chiếm 21%. Đồng thời, có 25/55 ấp, khóm đạt văn hóa, chiếm 45% và 30 ấp, khóm tiên tiến, chiếm 54%. Huyện có xã Đông Thạnh được công nhận xã văn hóa theo tiêu chí mới.

Qua thực tế xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực lực chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, thu hút ngày càng đông quần chúng tham gia vào các tổ chức đoàn thể. Bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, toàn huyện có 100% xã, thị trấn có đường xe bốn bánh về đến trung tâm, 55 ấp, khóm có đường xe 2 bánh thông suốt cả năm, với tổng kinh phí xây dựng trên 30 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 3,6 tỷ đồng. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện đầu tư trên 12 tỷ đồng, giúp cho 1.200 lượt hộ nghèo vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động; xây cất 675 căn nhà đại đoàn kết và mua trên 1.300 thẻ Bảo hiểm Y tế cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Bình Minh đã khen thưởng cho 7 khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa 10 năm liền.

Hoàng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *