Bên bờ hạnh phúc

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên các thanh niên tình nguyện hiến máu. Ảnh: Chinhphu.vn

 Ngày 27/5, tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong thời gian vừa qua và khẳng định: Hoạt động tình nguyện đã trở thành một phong trào lan tỏa trong đời sống xã hội, làm cho thanh niên tình nguyện trở thành một hình ảnh đẹp, đậm chất nhân văn của thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục chọn chủ đề của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Phó thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức thành công Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Năm 2012 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Phó thủ tướng cho rằng các cấp Đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sang các nước bạn Lào góp phần cụ thể hóa Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 tập trung xây dựng nông thôn mới; giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; tiếp sức mùa thi, bảo vệ môi trường, tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa giúp đỡ gia đình chính sách, trẻ em khó khăn…

Đồng thời, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tại nước bạn Lào trong khuôn khổ các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012.

Ngay trong sáng nay, các đoàn viên thanh niên đã tổ chức hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nghèo, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ra quân di dời và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh tại xã xây dựng nông thôn mới.

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Trung ương Đoàn đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổ chức Đoàn tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Mỗi huyện đoàn xây dựng ít nhất 1km đường giao thông nông thôn. Đoàn cơ sở xã xây dựng và tu sửa 2.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái. Hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm…/.

Theo Lê Thơm – Thu Hằng/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *