Bên bờ hạnh phúc

          Ngày 22/5, đoàn khảo sát do ông Lê Văn Ửng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2012 và 6 chương trình hành động của Tỉnh ủy tại Thành ủy Vĩnh Long.

 

          Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, quân và dân TPVL ra sức thực hiện công tác phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Qua 4 tháng đầu năm, mức tăng trưởng kinh tế của TPVl có nhiều kết quả khả quan, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đều đạt và vượt so nghị quyết. Toàn thành phố đã triển khai được 12/19 công trình xây dựng cơ bản, đạt trên 28% kế hoạch. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh. Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”. “một cửa liên thông” được quan tâm thực hiện.

          Đặc biệt, ngay sau khi quán triệt 6 chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thành Ủy Vĩnh Long đã chủ động triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể tương ứng để tổ chức triển khai thực hiện. 

          Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Ửng đề nghị TP Vĩnh Long cần đẩy nhanh tiến độ cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện các  chương trình hành động của Tỉnh ủy; đặc biệt cần tập trung chỉ đạo 3 chương trình mang tính đột phá là: thu hút vốn đầu tư, phát triển đô thị nhà ở và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương IV./.

          Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *