Bên bờ hạnh phúc

          Trong tháng 5 và tháng 6, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức chiến dịch ra quân phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn theo phương châm “Đồng loạt và cộng đồng”.

 

          Toàn tỉnh hiện có hơn 8.100 ha vườn nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng trong tổng diện tích hơn 9.840 ha vườn nhãn của tỉnh, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 30- 70%, có nơi cao nhất là 100%.

          Thực hiện chiến dịch phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn, từng địa phương sẽ căn cứ vào diện tích và mức độ nhiễm bệnh trên nhãn, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí. Ngoài ra, các địa phương sẽ thông tin tuyên truyền, cấp phát tài liệu bướm cho nhà vườn trồng nhãn về tình hình dịch bệnh chổi rồng, tác nhân gây hại, thực hiện tốt việc cắt tỉa tiêu hủy cành nhãn bị bệnh, vệ sinh vườn, tiến hành xử lý thuốc, chăm sóc, bón phân theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, tránh để lây lan và tái nhiễm bệnh.

          Tổng kinh phí thực hiện chiến dịch phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn hơn 550 triệu đồng./. 

          Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *