Bên bờ hạnh phúc

Theo báo cáo của sở NN&PTNN tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 4.830 hộ cần phải di dời nhà do đang sống trong những khu vực bị sạt lở.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 497 điểm, 57 tuyến & khu vực bị sạt lở đất

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 497 điểm, 57 tuyến & khu vực bị sạt lở đất, với tổng chiều dài 99.855m. Các điểm sạt lở nguy hiểm (có tốc độ sạt lở trên 5m/năm) gồm khu vực từ vàm kênh Hai Quý đến bến phà Cần Thơ, thuộc huyện Bình Minh, dài khoảng 690m; khu vực ấp phước Định 1 và Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ; khu 10B Thị trấn Trà Ôn, chiều dài sạt lỡ khoảng 1.500m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 80 hộ dân.

Các điểm sạt lở trung bình (tốc độ sạt lở từ 3 – 5m/năm) gồm khu vực Khóm 1, Phường 2, TPVL, khu vực đầu Cù lao Minh (xã An Bình, huyện Long Hồ), cù lao Dài (xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm).

Kênh Pô Kê, tổng chiều dài sạt lở trên tuyến là 13.200m (cả 2 bờ), nằm trên địa bàn các xã Lộc Hòa, Phú Quới, huyện Long Hồ; Phú Thịnh, huyện Tam Bình. Điều đáng lưu ý là những khu vực bị sạt lở mạnh trên sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên đều nằm gần 13 mỏ cát đang khai thác. Tình trạng sạt lở bờ sông khiến Vĩnh Long mất gần 20 ha đất mỗi năm.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *