Bên bờ hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012) và 126 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2012).

Các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước;  các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng đông đảo các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao tặng TP Hồ Chí Minh cờ thi đua dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương – Ảnh VGP/Mạnh Hùng

 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố đã ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của dân tộc ta trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh chống các thế lực ngoại bang xâm lược.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, quê hương được giải phóng, hai miền Nam – Bắc thống nhất, đoàn tụ, sum họp một nhà. Đó là thắng lợi của niềm tin, của công lý, là thành quả đấu tranh gian khổ, lâu dài với bao hy sinh, mất mát của quân và dân cả nước, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ và quân dân Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định.

Càng tự hào về thành quả vĩ đại của cách mạng, chúng ta càng khắc cốt, ghi tâm công lao, xương máu của bao thế hệ các đồng chí, đồng bào, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, của các anh hùng liệt sỹ, của bao chàng trai, cô gái đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân trên mảnh đất Sài Gòn –Gia Định.

Đồng chí nhấn mạnh: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Ba mươi bảy năm qua, trước vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống anh hùng, với tinh thần dám nghĩ, biết làm và bằng ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua, có những đột phá, tháo gỡ những vướng mắc, cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong không khí vui tươi phấn khởi, hòa chung niềm tự hào truyền thống hào hùng của dân tộc, đại diện cựu chiến binh, tầng lớp nhân dân lao động thành phố đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện có hiệu quả của mình, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và của giai cấp công nhân, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố; góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp – văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 3 tập thể: Tiểu đoàn Bộ binh 3, Trung đoàn Gia Định; Ban Trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn- Gia Định; Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Phân khu 1 Sài Gòn – Gia Định và 6 cá nhân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ thi đua dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 của Chính phủ tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

Dịp này, Thành phố tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba tặng 5 tập thể, cá nhân; Huân chương chiến công hạng Nhất, Ba tặng 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì tặng 4 tập thể, cá nhân. Giải thưởng Hồ Chí Minh tặng nhà văn Dương Ngọc Huy (Lê Văn Thảo) và truy tặng, trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho 12 cá nhân; truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 15 cá nhân, Nghệ sĩ ưu tú cho 45 nghệ sĩ.

Trước đó, sáng 29/4, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Đoàn lãnh đạo Trung ương và TP.Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố và Nghĩa trang chính sách thành phố.

Theo Mạnh Hùng ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *