Bên bờ hạnh phúc

Chiều 26/4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ cắt băng khánh thành, thông xe tuyến đường Võ Văn Kiệt thuộc Dự án đường Mậu Thân – Sân bay Trà Nóc nối trung tâm TP Cần Thơ với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong ngày khánh thành.

 

Đường Võ Văn Kiệt được khởi công từ năm 2007 xây dựng từ năm 2007 có chiều dài 6,9 Km; được xây dựng theo quy mô đường phố chính cấp II, đạt vận tốc 80km/h; mặt cắt ngang đượng rộng rộng 50m (mặt đường xe chạy 2 bên mỗi bên rộng 13m, dải phân cách ở giữa rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 9m). Tổng mức đầu tư dự án là 1.851 tỷ đồng từ ngồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: "Đường Võ Văn Kiệt hoàn thành tạo tiền đề quan trọng để phát huy hiệu quả hoạt động của sân bay Quốc tế Cần Thơ; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói chung."

Theo Phạm Tâm ( Dân trí )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *