Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (30/10), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong phối hợp các mặt hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) với các ngành trong tỉnh trong 2 năm (2008 và 2009).

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, BCHQS tỉnh đã ký kết nhiều văn bản liên tịch phối hợp hoạt động với 8 sở, ban, ngành trong tỉnh gồm Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long.

Nhìn chung, các ngành đã có những hoạt động tích cực như tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai phong trào “Dân vận khéo” đến các đơn vị trực thuộc, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam…

Tuy nhiên, việc phối hợp các hoạt động giữa BCHQS tỉnh với các ngành cũng còn nhiều hạn chế, hiệu quả của một số phong trào chưa cao, việc triển khai một số chủ trương đến địa phương còn chậm, có nơi còn hoạt động đơn lẻ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để việc phối hợp hoạt động giữa BCHQS với các ngành trong thời gian tới được tốt hơn.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *