Bên bờ hạnh phúc

         Ngày 18/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long về tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật từ năm 2010 đến hết quý I năm 2012.

 

          2 năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương triển khai khá tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến thanh, thiếu niên, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Riêng đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang đã tích cực tham gia xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông; tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống tệ nạn xã hội. Tuy nhiên thực tế thời gian qua, tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng. Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kiến nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nêu gương tốt và đồng thời phê phán các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên. 

          Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị tỉnh Đoàn thông qua hoạt động của Hội liên hiệp Thanh niên cần có nhiều cách thức mới, hấp dẫn và phong phú trong triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đào tạo tìm ra giải pháp hữu hiệu hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; kịp thời chủ động đề xuất hoạt động và tranh thủ kinh phí để đưa hoạt động tuyên truyền, phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên đi vào chiều sâu và chất lượng./.  

          Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *