Ngày 12/4, Đoàn khảo sát của Ban VHXH- HĐND tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc với Sở Y tế về công tác củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Thực hiện đề án xây dựng 96 trạm y tế xã phường thị trấn trong tỉnh, đến nay, toàn tỉnh mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 20 trạm y tế; đang thi công 62 trạm còn lại 2 trạm chưa bàn giao mặt bằng, 4 trạm chưa khởi công và 8 trạm ngưng thi công. Nguyên nhân là do biến động về giá vật tư nên đơn vị thi công kéo dài thời gian chờ chủ trương điều chỉnh giá từ Chính phủ. Mặt khác, do một số địa phương bàn giao mặt bằng chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Hiện Sở Y tế đã xử phạt hành chánh 3 đơn vị thi công chậm với số tiền trên 1 tỷ đồng và chấm dứt hợp đồng đơn vị thi công gói thầu số 4.

Về hoạt động của mạng lưới y tế ấp khóm và nhân lực của ngành y tế, hiện toàn tỉnh có gần 100% ấp khóm có cán bộ y tế hoạt động và trên 3.000 cán bộ công chức viên chức y tế. So với bình quân cả nước thì tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ trên số dân của Vĩnh Long còn rất thấp, mới đạt trên 5 bác sĩ và 0,38 dược sĩ đại học/1 vạn dân. Hằng năm, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh khám điều trị hàng triệu lượt bệnh nhân, trong đó, có hơn 75% có thẻ BHYT.

Tại buổi làm việc, Sở y tế kiến nghị tỉnh cần sớm cho chủ trương chỉ định thầu xây dựng Trạm y tế xã đối với gói thầu số 4 do đơn vị thi công bị chấm dứt hợp đồng; Sớm phân bổ nguồn vốn bồi hoàn khu vực xây mới bệnh viện huyện Mang Thít và cấp kinh phí sửa chữa 1 số phòng học của Trường trung cấp y tế trong thời gian chờ xây mới. Ngoài ra, Sở y tế cũng kiến nghị tỉnh có chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh học liên thông đại học; có chính sách đào tạo thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về phục vụ tại địa phương./.  

Minh Nguyệt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *