Bên bờ hạnh phúc

          Ngày 11- 4 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đến thăm và chúc tết Cholchnamthmay tại các chùa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đoàn đã đến thăm và chúc tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long tại Chùa Hạnh Phúc Tăng ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.  

 

          Thừa ủy nhiệm của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ông Hà Hữu Liền, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Tôn giáo, chúc sư cả, chư tăng, ban quản trị và đồng bào phật tử chùa Hạnh Phúc Tăng năm mới an vui, hạnh phúc; chúc lãnh đạo Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long năm mới tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, dẫn dắt sư sãi, đồng bào, phật tử đoàn kết, tăng giasản xuất, góp phần tích cực cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

          Năm 2011, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long bên cạnh việc phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết sư sãi phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, Hội còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động đóng góp trên 270 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào Khmer nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2012, Hội phấn đấu vận động 300 triệu đồng để hỗ trợ cho đồng bào Khmer phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt  công tác an sinh xã hội./. 

          Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *