Bên bờ hạnh phúc

Trong tuyên bố đưa ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Văn phòng cảnh sát điều tra hạt Los Angeles, Mỹ cho biết kết quả khám nghiệm tử thi của nữ ca sỹ quá cố Whitney Houston xác định nguyên nhân cái chết là vì tai nạn ngạt nước trong bồn tắm do ảnh hưởng của bệnh tim và sử dụng ma túy.

Nữ ca sỹ quá cố Whitney Houston. Ảnh: Internet

 

Nữ ca sỹ Houston, 48 tuổi, được tìm thấy đã chết trong bồn tắm ở khách sạn Beverly Hills vào ngày 12 tháng 2 vừa qua.

Người phát ngôn của Văn phòng cảnh sát điều tra Los Angeles, Craig Harvey cho biết: "Nguyên nhân cuối cùng của cái chết đã được xác định, đó là chết đuối do bệnh tim và sử dụng ma túy. Các xét nghiệm độc tố của cần sa, thuốc chống lo âu, giãn cơ trong cơ thể của Houston đều cho thấy chúng không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết của cô ấy."

Kết luận trên cũng khẳng định không có tổn thương tinh thần hay hành động tấn công nào trong cái chết của ngôi sao làng giải trí người Mỹ này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *