Bên bờ hạnh phúc

Mẹ con Vân Tử

Nhiều người yêu mến gấu trúc đã tập trung tại vườn thú San Diego để tham dự sự kiện đặc biệt này. Những người chăm sóc chúng cho biết, họ chọn tên Vân Tử để đặt cho gấu trúc 3 tháng tuổi.

Vân Tử chào đời hồi tháng 8 vừa qua, nhưng theo truyền thống của người Trung Quốc, phải đợi đúng 100 ngày mới đặt tên. Vì thế, sau khi sinh hơn 3 tháng, gấu trúc Vân Tử mới có tên.

Vân Tử chào đời cân nặng 113 gram. Từ khi chào đời, hằng tuần, Vân Tử đều được kiểm tra sức khỏe. Con gấu lớn rất nhanh. Hiện tại, nó rất khỏe mạnh và cân nặng 5 kg.

Vân Tử là con gấu trúc thứ 5 chào đời tại vườn thú này. Vườn thú đã mở hẳn một trang web để mọi người có thể truy cập, xem thông tin về gấu trúc mẹ Bai Yun và gấu trúc con Vân Tử. Hiện tại, Mỹ có 14 con gấu trúc. Theo thỏa thuận, những con gấu trúc chào đời ở nước ngoài vẫn thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Chúng sẽ được trao trả cho chính phủ Trung Quốc khi được 4 tuổi.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *