Bên bờ hạnh phúc

Dốc núi Bogd Khaan Uul ở thung lũng Khurkhreet, cách thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ 15 phút đi xe, trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm người hào hứng đổ xô đến khu trượt tuyết đầu tiên để thưởng thức thú vui trượt tuyết.

Khu trượt tuyết có sức chứa 4.000 người ở dốc núi Bogd Khaan Uul được trang bị 9 đường trượt và 2 cáp treo

Khu trượt tuyết có sức chứa 4.000 người ở dốc núi Bogd Khaan Uul được trang bị 9 đường trượt và 2 cáp treo. Hầu hết các đường trượt được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu biết trượt và những người hạng trung. Khu trượt tuyết này cũng dành một đường riêng cho nhiều người thành thạo đua tài với nhau. Ngoài sở thích sử dụng ván trượt, nhiều người có thể ngồi trên xe trượt để xuống dốc. Chi phí cho mỗi người là 24 USD/ngày, bao gồm tiền cáp treo và thuê các dụng cụ trượt tuyết.

Mùa đông ở Mông Cổ khá khắc nghiệt với nhiệt độ xuống dưới mức 0oC nhưng nơi đây hiếm khi có tuyết rơi. Vì thế, khu giải trí này sử dụng các khẩu súng tạo tuyết, một công nghệ nhập khẩu từ Italia, để có được tuyết nhân tạo trên các đường trượt.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *