Bên bờ hạnh phúc

Tượng Chúa nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro, Braxin đã chuyển sang màu đỏ nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12. Hành động này nhằm nâng cao ý thức về bệnh AIDS và giúp thay đổi thái độ của người dân Brazil đối với căn bệnh này.

Tượng Chúa nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro, Braxin

Trong nhiều năm qua, thành phố Rio de Janeiro đã tổ chức nhiều chiến dịch lớn nâng cao ý thức cho mọi người về bệnh AIDS. Năm nay, các hoạt động được tổ chức xoay quanh chủ đề “ Thái độ của bạn là gì?”.

Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã tuyên bố, Brazil là quốc gia đang phát triển đầu tiên áp dụng phương pháp điều trị HIV đại trà thông qua hệ thống chăm sóc y tế quốc gia. Giới chức Brazil cho biết, hơn 180.000 người đang được tiếp cận phương pháp điều trị bệnh AIDS miễn phí qua kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Chính phủ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, ước tính, trên thế giới hiện có 33,4 triệu người nhiễm HIV/AIDS, 2 triệu người trong số đó sống ở khu vực Mỹ Latin.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *