Bên bờ hạnh phúc

Tết Nguyên Đán năm nay diễn ra trùng với dịp năm mới của người Tây Tạng. Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng khu tự trị Tây Tạng vẫn thu hút một lượng du khách khá đông đến với khu vực này.

Anh Guo Yaoji, một du khách đến từ thành phố Thượng Hải cho biết anh đến đây vào ngày đầu tiên của năm mới để tham quan và chụp ảnh. Anh chia sẻ:
“Tôi nghĩ ngày đầu tiên của năm mới là ngày khởi đầu của một năm vì thế tôi quyết định đến thủ phủ Lhasa để tự mình khám phá và cũng để đón năm mới. Tôi hy vọng có thể vượt qua những khó khăn ở hiện tại để đạt được những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.”

Du khách đến Tây Tạng để tìm hiểu xem người Tây Tạng đón tết của họ như thế nào. Ảnh minh hoạ (Internet)

Trong khi đó, những du khách đến Tây Tạng để tìm hiểu xem người Tây Tạng đón tết của họ như thế nào.

Mặc dù thời tiết ở Tây Tạng khá lạnh giá nhưng lượng du khách đến với Tây Tạng ước tính vào khoảng 18 ngàn người, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Điều này cũng góp phần giúp ngành du lịch địa phương phát triển.

Các chuyên gia dự đoán rằng với lượng du khách đến với Tây Tạng tăng như hiện nay sẽ thúc đẩy kinh tế Tây Tạng phát triển, đặc biệt là đối với lĩnh vực giao thông vận tải, giải trí và dịch vụ bán lẻ.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *