Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Vừa qua, nhiều tình nguyện viên đã tham gia tỉa cành cho các cây anh đào ở thành phố Kesennuma thuộc tỉnh Miyagi ở miền Đông Bắc Nhật Bản, nơi bị trận động đất, sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái tàn phá nặng nề.

Trong thảm họa năm 2011, khoảng 1/3 số cây anh đào ven sông Okawa chảy qua Miyagi đã bị sóng thần cuốn đi. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, những cây còn lại vẫn nở hoa vào mùa anh đào năm ngoái. Năm nay, các cây anh đào này cũng đã bắt đầu ra chồi.

Khoảng 30 thành viên của tổ chức bảo vệ hoa anh đào ở Miyagi cùng các tình nguyện viên đã tham gia hoạt động tỉa các cành chết để giúp hoa anh đào có thể nở rộ trong năm nay.

Trong trận động đất kéo theo sóng thần hồi năm ngoái ở Nhật Bản, nhiều người đã sống sót nhờ bám vào các cành cây anh đào. Để tôn vinh loài hoa này và tưởng niệm những người xấu số thiệt mạng trong thiên tai, một lễ hội hoa sẽ được tổ chức vào ngày 22/04 tới tại Miyagi.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *