Bên bờ hạnh phúc

Liên hoan phim Berlin lần thứ 62 ở Đức vừa chính thức khép lại với giải Gấu vàng – giải thưởng danh giá nhất, thuộc về bộ phim tài liệu – hư cấu trắng đen “Caesar phải chết”.

Hai anh em Paolo Taviani và Vittorio Taviani nhận giải “Gấu vàng” cho bộ phim “Caesar phải chết”. Ảnh: Internet

 

Bộ phim “Caesar phải chết” của 2 anh em đạo diễn người Italia Paolo và Vittorio Taviani kể về các tù nhân tại một nhà giam được canh gác cẩn mật ở Rome, Italia cùng nhau dựng vở kịch "Julius Caesar" của đại văn hào Anh William Shakespeare, đã đánh bại các bộ phim khác để đoạt giải Gấu vàng.

Giải thưởng lớn của Ban giám khảo được trao cho bộ phim "Just the Wind" của đạo diễn người Hungary Bence Fliegauf.

Giải Gấu bạc dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Đan Mạch Mikkel Boe Folsgaard với vai diễn trong phim “ A Royal Affair”.

Trong khi đó, diễn viên người Cộng hòa Dân chủ Congo Rachel Mwanza đoạt giải Gấu Bạc dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “ War Witch”.

Giải Gấu bạc dành cho Đạo diễn hay nhất thuộc về đạo diễn người Đức Christian Petzold, người đã thực hiện bộ phim "Barbara".

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *