Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm các nhà khoa học dẫn đầu là Giáo sư Nobuo Masataka của Viện nghiên cứu linh trưởng tại trường Đại học Kyoto đã tiến hành nghiên cứu lưu lượng máu trong não của 1 chú khỉ macaque 3 tuổi bằng 1 kỹ thuật được gọi là phép đo vẽ địa hình quang học. Nhóm nghiên cứu nói rằng phần thùy trán trở nên linh hoạt khi con khỉ xem các video chiếu cảnh những con thú xiếc biểu diễn các màn nhào lộn.

Vùng nghi vấn trong não được biết đến là có liên hệ với cảm giác vui mừng và thích thú ở con người. Nó trở nên linh hoạt khi 1 đứa bé nhìn thấy gương mặt đang cười của mẹ. Nhóm các nhà khoa học trên cho biết nghiên cứu đã chứng minh rằng khỉ thích thú với những hình ảnh trên tivi vì trò giải trí đó cũng tương tự như cách con người thực hiện. Giáo sư Masataka cho biết những con khỉ tỏ ra không mấy thích thú với những video về xe hơi và máy móc, nhưng lại rất thích xem động vật. Ông nói nhóm nghiên cứu của ông sẽ tìm hiểu xem khi nào loài khỉ có được cảm giác thích thú trong quá trình tiến hóa.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *