Bên bờ hạnh phúc

Nhằm kịp thời phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và xây dựng chính sách của các ngành, các cấp cũng như chuẩn bị các bước cần thiết để tiến tới công bố kết quả chính thức vào quý III năm 2010, ngày 19/11, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Bình Tân tổ chức hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 1/4/2009.

Theo số liệu ban đầu, huyện Bình Tân có 22.901 hộ, 94.470 nhân khẩu. So với cuộc tổng điều tra cách đây 10 năm, số khẩu hiện nay tăng 5.254 người; tỷ lệ tăng dân số trong 10 năm qua là 0,59%/ năm.

Là một huyện nông nghiệp nên tỷ lệ di cư thuần túy của huyện Bình Tân luôn mang dấu âm, tức người đi nhiều hơn đến, chủ yếu là đi đến các thành phố lớn để tìm việc làm lúc nông nhàn. Số nhân khẩu bình quân mỗi hộ là 4,12 người, tỷ số giới tính đạt 99,63 nam/100 nữ. Huyện có một cụ bà ở xã Mỹ Thuận hiện sống thọ 102 tuổi.

Dịp này, Ban chỉ đạo của tỉnh và huyện đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt tổng điều tra dân số và nhà ở vừa qua.

Công Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *