Bên bờ hạnh phúc

Bông hoa được cho là lớn nhất thế giới đã nở hoa tại vườn bách thảo ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản lần đầu tiên trong 19 năm qua.

Mang tên titan arum, bông hoa này có quê hương ở đảo Sumatra của Indonesia. Thân và lá của nó có thể đứng cao 3m và có đường kính 1,5m.

Tại vườn bách thảo liên kết với Đại học Tokyo, cánh hoa bắt đầu mở một cách chậm chạp vào buổi chiều, và mở hoàn toàn lúc 8 giờ tối. Khi hoa nở, thân của nó ấm dần lên và tỏa ra mùi hôi thối. Các nhà nghiên cứu xác nhận nhiệt độ thân tăng lên đến 370C. Và hoa nở chỉ trong 2 ngày.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *