Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (25/11), đoàn khảo sát, do ông Phạm Văn Đấu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thành Trung, huyện Bình Tân về tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2009.

Năm 2009, xã Thành Trung, huyện Bình Tân vẫn xác định thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Trong số gần 1.300 ha đất sản xuất nông nghiệp của tòan xã, hầu hết đều đã áp dụng mô hình luân canh lúa – màu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi hecta màu cho thu nhập bình quân từ 80 đến 120 triệu đồng/năm.

Thực hiện nghị quyết năm 2009, Đảng bộ và nhân dân xã Thành Trung đã có nhiều nỗ lực để hòan thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 7%, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt gần 93% so với tổng số hộ trong toàn xã. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục giữ vững, ổn định, hệ thống chính trị được củng cố và phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm của xã Thành Trung trong năm 2010 là tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng 120 triệu/ha, xây dựng và thực hiện đề án nông thôn mới, hỗ trợ tích cực về chuyên môn để nâng chất lượng họat động các tổ hợp tác sản xuất, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Làm việc với lãnh đạo xã Thành Trung, ông Phạm Văn Đấu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, xã cần cần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng. Mặt khác, trong sản xuất, xã cần đẩy mạnh vận động nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, sử dụng giống mới để đạt năng suất cao, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *