Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về chính sách BHYT nhưng số người tham gia BHYT tại Vĩnh Long thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước.

 

Theo thống kê của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, tính đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có trên 571.000 người có thẻ BHYT, chiếm 55,7% dân số tỉnh, tăng khoảng 5% so với năm 2010. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn thấp hơn bình quân cả nước đến gần 12%. Trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên có thẻ BHYT chỉ đạt gần 70% thay vì 100% theo quy định của Luật. Trong năm, ngành Bảo hiểm đã chi khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của tỉnh trên 235 tỷ đồng, vượt hơn 6 tỷ đồng so với quỹ BHYT được chi trong năm.

Năm 2012, ngành Bảo hiểm sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động và nhân dân về chính sách BHYT, đặc biệt là ở 22 xã xây dựng nông thôn mới.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *