Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang khuyến khích nông dân phát triển trồng màu trên đất ruộng để tăng thu nhập. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu  sẽ gieo trồng thêm 11.700 ha màu, ước sản lượng đạt hơn 535.000 tấn.

Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống hơn 27.000 ha, đạt hơn 78% kế hoạch, tăng 1.700 ha so với cùng kỳ năm 2009. Diện tích trồng màu tập trung ở các huyện Bình Tân, Bình Minh, Trà Ôn và Vũng Liêm.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh sẽ gieo trồng thêm 11.700 ha rau màu. Hiện nay, ngành Nông nghiệp tỉnh vận động nông dân duy trì phát triển mô hình trồng rau theo hướng an toàn; mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rau màu ở những nơi có điều kiện, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nông dân trồng rau màu theo đúng quy hoạch và trồng trên chân đất lúa để tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *