Bên bờ hạnh phúc

Theo cục chăn nuôi, hiện nay ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, phương thức chăn nuôi heo theo hướng trang trại đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ảnh minh họa

Ở Vĩnh Long, hiện nay, toàn tỉnh phát triển gần 350.000 con heo, tăng gần 9% so với thời điểm giữa năm 2009. Trong đó, tập đoàn CP (Thái Lan) đã đầu tư 57 trang trại chăn nuôi heo tập trung ở một số huyện trong tỉnh với quy mô xuất chuồng bình quân khoảng 45.000 con/ tháng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của ngành Nông nghiệp tỉnh, phần lớn đàn heo ở Vĩnh Long được nuôi theo phương thức truyền thống với qui mô từ 01 đến 10 con. Nguồn thức ăn chủ yếu là tận dụng sản phẩm nông nghiệp và khai thác tại chỗ, hoặc tận dụng các sản phẩm trồng trọt, sản phẩm ngành nghề phụ. Riêng mô hình chăn nuôi heo theo phương thức gia trại và trang trại còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 20%.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *