Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người nghèo, năm 2009, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ bà con tăng gia sản xuất. Nhờ vậy, ước tính, đến cuối năm, toàn tỉnh có khoảng 3.000 hộ dân thoát nghèo.

Để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, ngay từ đầu năm, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo gắn kết với chương trình dạy nghề và giải quyết việc làm. Đến nay, tỉnh đã mở được 25 lớp dạy nghề ngắn hạn cho trên 750 người nghèo trong độ tuổi lao động với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội còn tập huấn nghiệp vụ cho trên 1.700 cán bộ xã, phường, thị trấn.

Nhờ vậy, đến nay, tỉnh có 47.000 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất với tổng nguồn vốn trên 200 tỷ đồng, trong đó có trên 10.000 lượt hộ nghèo được hướng dẫn cách thức làm ăn để phát huy tốt hiệu quả đồng vốn.

Trong công tác thực hiện chính sách về nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Chính phủ, năm 2009, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 1.285 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hơn 103.400 người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế. Ước tính, đến cuối năm nay, tỉnh Vĩnh Long sẽ có khoảng 3.000 hộ dân thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,6% xuống còn 7,4%, đạt kế hoạch chỉ tiêu nghị quyết năm 2009.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *