Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đan Mạch phát hiện 38 loài cá mới trong gần 20 năm qua ở gần đảo Greenland, trong đó có nhiều loài sở hữu hình dạng khá lạ.

Chiều dài thân của loài cá vảy chân Chaenophryne longiceps có thể đạt tới 17 cm.

Đây là lần đầu tiên con người nhìn thấy những con cá mập giống như con vật này. Chúng sống ở độ sâu từ 800 tới 1.410 m.

Cá bóng Đại Tây Dương, một loài thuộc nhóm cá vảy chân, nhử mồi bằng một chiếc râu lớn ở giữa hai mắt.

Loài cá nhám góc Bồ Đào Nha đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Cá đuôi chuột được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1998.

Linophryne bicornis, một loài thuộc nhóm cá vảy chân, có hai "cần câu" để nhử mồi.

Lophius piscatorius cũng là loài thuộc nhóm cá vảy chân. Tuy có hình thù xấu xí nhưng thịt của nó khá ngon. Đây là một trong những loài cá hiếm tại đảo Greenland.

Những con cá Chiasmodon harteli có thể nuốt những con mồi to hơn cơ thể chúng.

Theo VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *