Với khoảng trên 200 ha diện tích canh tác và trên 680 ha diện tích gieo trồng, Ngãi Tứ hiện đang là vùng trồng hoa màu lớn nhất của huyện Tam Bình. Bà con cho biết diện tích các loại cây màu cứ tăng dần kể từ sau giải phóng đến nay, điều đó cho thấy, mô hình trồng hoa màu ở Ngãi Tứ đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho bà con.
Cũng như nhiều vùng màu khác, người nông dân tiến hành trồng nhiều loại cây màu khác nhau để đa dạng hóa sản phẩm cho vùng đất của mình, tuy nhiên, nổi tiếng nhất ở đây là các loại rau ăn trái như: đậu đũa, đậu que, dưa leo, khổ qua, bầu bí các loại,… và được trồng tập trung nhiều ở 2 ấp Bình Quý và An Phong.
Ngoài việc canh tác các giống rau màu truyền thống, nhiều năm nay, bà con nông dân ở đây còn tích cực tìm tòi những giống mới, kỹ thuật canh tác mới để nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Nhiều giống phải kể đến như bầu sao, bầu thẻ, bí hồ lô,… những loại này đang là những mô hình được khuyến khích tại địa phương.
Anh Phạm Văn Nuôi |
Được xem là một trong những người mạnh dạn đi đầu trồng bí hồ lô trên đất ruộng ở địa phương, gia đình anh Phạm Văn Nuôi ngụ ấp An Phong giờ đây đã rất an tâm với giống bí này.
Trước năm 2008, anh Nuôi tình cờ thấy một vài hộ trồng bí hồ lô trên bờ mẫu đạt hiệu quả khá cao nên đầu năm 2008, anh quyết định chuyển 2 công trong số 7 công ruộng của gia đình sang trồng bí hồ lô. Vụ đầu tiên anh thu được trên 5 tấn trái, tiền lãi gần 20 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Hiệu quả khá bất ngờ, anh tiếp tục vụ thứ 2. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng anh Phạm Văn Nuôi vẫn thu lãi không kém vụ đầu. Từ thành công như vậy, anh quyết định chuyển gần như toàn bộ diện tích đất ruộng sang trồng bí hồ lô, anh chỉ để lại khoảng hơn 1 công trồng lúa xem như là nồi cơm của gia đình. Từ đó đến nay, với hơn 5 công trồng bí, mỗi vụ gia đình đều thu lãi trên 60 triệu đồng. Xem ra đây là kết quả rất đáng mừng cho gia đình anh và bài toán về chi phí lo cho 3 con nhỏ học hành cũng phần nào được giải quyết.
Nhờ thành công của gia đình anh Phạm Văn Nuôi, nhiều bà con có đất đai lân cận cũng lấy đó làm niềm tin để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngay trên đất ruộng của mình. Và đến nay khu vực này đã có gần chục ha đất ruộng chuyển sang trồng bí hồ lô. Và gia đình anh Phạm Văn Nuôi cũng được nhiều bà con gần xa tìm đến học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất. Với thành tích như vậy, anh cũng được bình xét là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương.
Thúy Hằng