Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/12, Công an huyện Vũng Liêm tổ chức hội nghị tổng kết hai năm thực hiện công tác xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm.

Hơn 2 năm triển khai thực hiện mô hình phòng chống tội phạm, huyện đã xây dựng được nhiều mô hình như câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm ở 20 xã thị trấn; mô hình phòng chống tội phạm hủy hoại đường dây điện ở xã Trung Thành Đông; mô hình quản lý giáo dục người chưa thành niên làm trái pháp luật ở Thị trấn Vũng Liêm, xã Tân An Luông và xã Trung An; mô hình câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm ở xã Trung An.

Ngoài góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, các mô hình còn giáo dục được trên 120 trẻ vị thành niên trở thành người tốt, bắt nhiều đối tượng trộm đường dây điện, trộm bò, cướp giật tài sản, trộm cắp xe gắn máy, và đối tượng có lệnh truy nã. Những kết quả qua trên đã góp phần làm cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở Vũng Liêm không ngừng lớn mạnh.

Qua 2 năm thực hiện công tác xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm, huyện có 26 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 135 tập thể và cá nhân được Công an tỉnh tặng giấy khen. Xã Tân An Luông đã 6 năm liền nhận cờ thi đua của Bộ Công an về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *