Bên bờ hạnh phúc

Chiều ngày 21/12, Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp mặt tuyên dương khen thưởng đột xuất cho các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Vĩnh Long tham dự Seagames 25 tại Lào.

Bùi Minh Thụy trên bục nhận huy chương vàng tại Seagames 25

Góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam tại Seagames 25, tỉnh Vĩnh Long có 3 vận động viên và 1 huấn luyện viên gồm vận động viên Bùi Minh Thuỵ, huấn luyện viên  Nguyễn Huy Hùng (bộ môn xe đạp), vận động viên Trần Thị Thắm và Trần Minh Tuấn (bộ môn điền kinh). Cả 3 vận động viên của tỉnh Vĩnh Long đều đạt thành tích cao tại Seagames 25, trong đó, Bùi Minh Thuỵ xuất sắc đoạt huy chương vàng ở nội dung xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng. Đó cũng là huy chương đầu tiên của bộ môn xe đạp Việt Nam kể từ khi tham gia thi đấu tại các kỳ Seagames. Ngoài ra, Trần Thị Thắm đạt huy chương đồng và Trần Minh Tuấn đạt thứ hạng 5/11 ở bộ môn điền kinh.

Tại buổi họp mặt tuyên dương, Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh đã tặng giấy khen cùng 2 triệu đồng cho VĐV Trần Minh Tuấn. Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long tặng 5 triệu đồng cho vận động viên Trần Thị Thắm, tặng 5 triệu đồng cho HLV Nguyễn Huy Hùng. Riêng VĐV Bùi Minh Thuỵ, Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long tặng 15 triệu đồng, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tặng 20 triệu đồng, các mạnh thường quân trên địa bàn TP Vĩnh Long tặng 10 triệu đồng.

Sau lễ tuyên dương đột xuất, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tổ chức khen thưởng cho các vận động viên tại buổi họp mặt thường lệ vào dịp cuối năm với các vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *