Bên bờ hạnh phúc

Nếu du khách có dịp đến đất nước Nam Phi xinh đẹp, xin hãy dừng chân nghỉ mát tại quán rượu Sunland Baobab (nằm bên trong thân cây Sunland Baobab khổng lồ) tọa lạc tại khu nông trại Sundland ở gần vùng Modjadjiskloof, tỉnh Limpopo.

Điểm du lịch nổi tiếng này ở Nam Phi đã thu hút rất đông du khách thập phương ghé thăm bởi nét độc đáo và hiếm có của nó. Các nhà khoa học ước tính rằng, cây cổ thụ khổng lồ Sunland Baobab đã có đến 6000 năm tuổi (được xem là cây cổ thụ già nhất thế giới), cao 19 mét và chu vi của thân cây là 33.4 mét. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng tỏ rằng, phần rỗng bên trong thân cây là do những trận hỏa hoạn nhỏ đã xảy ra vào những năm 1650 sau Công nguyên, năm 1750 – 1780, 1900, 1955 và năm 1990.
 
Với thân cây khổng lồ này thì cần đến gần 100 du khách nối vòng tay nhau mới có thể bao quanh hết cây Sunland
 

Năm 1993, chủ nhân của nông trại Sunland là gia đình Van Heerden đã thiết kế nên quán rượu và kho chứa rượu bên trong thân cây khổng lồ này. Chính vì ý tưởng thiết kế độc đáo, mới lạ đã giúp cho quán rượu Sunland Baobab trở nên nổi tiếng và được nhiều du khách yêu mến. Đến đây, du khách có thể nghỉ mát, chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính của cây cổ thụ già nhất thế giới và hơn hết là được ngồi bên trong thân cây để thưởng thức nhiều loại thức uống thơm ngon của quán rượu Sunland Baobab.

 

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *