Bên bờ hạnh phúc

 

Ảnh minh họa (Internet)

Hiệp hội bảo vệ sức khỏe phụ nữ mang thai ở Pháp vừa lên tiếng cảnh báo Aspartame, một chất hóa học tạo ngọt phổ biến trong các loại thức uống có ghi dòng chữ “light”, tức ít calori trên bao bì sản phẩm, rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai.

Trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng y tế Pháp, Hiệp hội bảo vệ sức khỏe phụ nữ mang thai đã cảnh báo chất Aspartame có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thuốc trị tiểu đường Médiator đã gây ra trước đây.

Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đan Mạch, những phụ nữ mang thai uống các loại thức uống này mỗi ngày sẽ tăng 27% nguy cơ sinh non. Mặc dù chất Aspartame không bị coi là chất hóa học độc hại đối với con người, tuy nhiên nó được cho là thủ phạm làm tăng nguy cơ sinh non đối với phụ nữ mang thai.

Bộ Y tế Pháp cho biết sẽ tiến hành điều tra đối với các loại nước ngọt có ghi dòng chữ “light” trên sản phẩm, kể cả rượu vang.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *