Bên bờ hạnh phúc

Khủng long bạo chúa T Rex từng đi vào phim, truyện như động vật hung dữ nhất thời tiền sử. Thế nhưng, các nhà khoa học cho biết, T Rex chỉ xứng là "bữa sáng" của một loài "quái vật" khác.

Loài động vật mới được công bố được gọi tên là thằn lằn gò (Pliosaurus). Theo số liệu đo được, xương sọ của Pliosaurus dài 2,44 m. Tương xứng với chiều dài hộp sọ, vóc dáng loài này có thể đạt tới 15,85 m.

Với kích thước khổng lồ của những mẫu hóa thạch tìm được, các nhà cổ sinh học cho biết, bộ hàm của loài này có thể ngoạm gọn một con khủng long bạo chúa. Vì vậy, có thể không phải T Rex mà chính Pliosaurus mới là sinh vật thống trị trái đất 150 triệu năm về trước, thuộc kỷ Jura.

Hình ảnh phục dựng Pliosaurus

Mẫu hóa thạch của thằn lằn gò được tìm thấy tại một vách đá sát bờ biển giữa Dorset và Đông Devon, nước Anh. Địa điểm chính xác chưa được công bố vì có thể khiến quá trình khai quật bị ảnh hưởng.

Pliosaurus thuộc nhóm các loài động vật lưỡng cư, vừa sống dưới nước vừa có thể sống trên cạn, có cổ to và ngắn, đầu gần giống cá sấu. Pliosaurus có bốn chi giống như bốn mái chèo, hàm lớn có những răng sắc nhọn…, những đặc điểm tương xứng với cuộc sống của loài săn mồi.

"Với sức mạnh của bộ hàm, Pliosaurus có thể ngoạm đứt đôi một chiếc xe hơi mà không mệt nhọc gì. Đây xứng đáng là động vật nằm trong top săn mồi thời cổ đại", tiến sĩ Richard Forrest, một chuyên gia cổ sinh học nhận xét.

Tiến sĩ Richard Forrest làm việc với các mẫu hóa thạch

Hiện nhóm của tiến sĩ Forrest mới ghép thành công 90% hộp sọ của Pliosaurus. Công việc của họ đã kéo dài 8 năm. Hội đồng địa phương hứa hẹn trả 20.000 bảng Anh để mua mẫu hóa thạch hoàn chỉnh và trưng bày tại bảo tàng địa phương ở Dorchester.

Theo Baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *