Bên bờ hạnh phúc

Trong quý III, Hội ND tỉnh Vĩnh Long đã phát triển mới trên 1.860 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên hơn 132.830 người. Trong đó có trên 92.800 hội viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.



 

Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế tổng hợp, trồng màu, nuôi cá trên ruộng, nuôi bò, thành lập tổ khuyến nông để chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên. Ngoài ra, các cấp Hội cũng đã thành lập được 39 tổ hùn vốn xoay vòng thu hút hàng trăm hội viên tham gia; vận động hộ khá giàu giúp đỡ hộ nghèo cây con giống và hơn 145 triệu đồng giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp Hội còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội; phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong quý , Hội đã vận động bắc mới và sửa chữa 97 cây cầu và mặt đập; nâng cấp, đắp mới hơn 42.000 mét đường giao thông kết hợp thuỷ lợi cùng nhiều công trình phúc lợi khác. Hội còn xây dựng trên 30 công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở; tuyên truyền hội viên, nông dân học tập quán triệt đầy đủ các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thành lập thêm nhiều tổ hùn vốn xoay vòng, tổ vay vốn ngân hàng và triển khai các dự án quỹ quốc gia giải quyết việc làm, góp phần giúp hội viên và nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống./.

Lê Hải 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *