Bên bờ hạnh phúc

          Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp thủ phạm gây ra vụ giết người, sau đó ném xác xuống sông để phi tang, xảy ra tại ấp Hưng Hoà, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân.

          Thủ phạm bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1975, nghề nghiệp làm thuê, ngụ ấp Hưng Hoà, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân.

          Lúc 12 giờ 30 phút ngày 27/9/2011, người dân địa phương phát hiện một xác chết trôi sông thuộc khu vực ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng. Tung tích nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Buôn, sinh năm 1976, ngụ ở địa phương. Khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện không có dấu hiệu chết do bị ngạt nước, vùng đầu nạn nhân có 3 vết thương gây nứt sọ.

         Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng. Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Bình Tân tập trung điều tra làm rõ. Sau nhiều lần quanh co chối tội, đến chiều ngày 1/10, Nguyễn Thanh Hùng đã khai nhận: Vào khoảng 23 giờ ngày 25/9/2011, sau khi uống rượu, Lê Văn Buôn đến nhà của Hùng đập cửa gây ồn ào làm Hùng không ngủ được. Quá tức giận, Y mở cửa và dùng đoạn sắt dài khoảng 30cm đánh vào đầu của Buôn làm Buôn ngã vào khối bê tông trước sân nhà. Khi phát hiện Buôn đã chết Y liền kéo xác nạn nhân ném xuống sông để phi tang. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./. 

          Thành Son 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *