Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù chỉ ở giai đoạn đầu mùa lũ nhưng trong đợt triều cường vào cuối tháng 9 vừa qua, một số nơi trong huyện Tam bình đã bị ngập cục bộ do một vài tuyến tỉnh lộ, bờ vùng bị sạt lở gây tràn nước. Riêng tại địa bàn xã Tân Phú, do công trình cống Việt Sạn thuộc ấp Phú Thành bị sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hoạch lúa Thu Đông của bà con nông dân, chính quyền địa phương đang tập trung dồn sức để khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn lũ gây ra.



 

Mấy ngày qua, mực nước tại các sông ngòi đang rút xuống nhưng trên cánh đồng ấp Phú Thành xã Tân Phú nước vẫn rút ở mức chậm, bà con nông dân phải tập trung khẩn trương thu hoạch lúa Thu Đông khi cây lúa đang còn đúng một tuần nữa mới đến ngày thu hoạch.

Để giúp bà con nông dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất trong khi nguồn nhân công tại địa phương đang vào thời điểm khan  hiếm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Bình đã triển khai lực lượng gồm 3 trung đội dân quân cơ động, 4 khẩu đội dân quân binh chủng cùng lực lượng thường trực với gần 100 quân xuống địa bàn xã Tân Phú tích cực hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa Thu Đông.

Theo thống kê sơ bộ, trong đợt lũ vừa qua toàn xã Tân Phú có 5.860 m bờ vùng bị tràn, 2 cống đập bị sạt lở, 4 m đê bị vỡ, thiệt hại 1 ha hoa màu, 100 ha lúa Thu Đông bị chìm trong nước lũ.

Hiện tại, ngoài việc khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lũ và tập trung thi công hoàn tất các công trình thủy lợi trọng điểm, xã Tân Phú còn vận động bà con nông dân phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc gia cố, bảo quản các công trình thủy lợi, chủ động phòng tránh thiên  tai, đảm bảo sản xuất ăn chắc vụ lúa Đông xuân 2011-2012./.

Huỳnh Chi 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *