Bên bờ hạnh phúc

         Ngày 30/9, Hội Liên hiệp phụ nữ TPVL tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2011- 2016). Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh VLđã đến dự.

 

          5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ TPVL đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Nổi bật là phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội đã huy động từ các nguồn vốn vay Ngân hàng, vốn tiết kiệm trên 48 tỷ đồng, giúp cho trên 22.000 hội viên phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho gần 10.000 phụ nữ, giúp chị em có việc làm ổn định, đặc biệt có 543 hộ hội viên thoát nghèo.

          Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội đã vận động hội viên tham gia nhiều mô hình như: nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, giúp nhau ngày giờ công, qua đó đã tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng giúp chị em mua sắm vật dụng trong gia đình, nâng cao cuộc sống; vận động xây dựng 22 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. Ngoài ra, Hội còn tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ nữ. Qua đó, có 102 chị được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm 15,6%, đại biểu HĐND chiếm hơn 23%.

          Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 100% hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ thoát nghèo; Hàng năm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 2.000 lao động nữ;giữ vững 100% cơ sở Hội đạt khá và xuất sắc.

          Đại hội đã bầu 26 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu 21 đại biểu dự đại hội cấp trên./.

          Mỹ Phượng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *