Bên bờ hạnh phúc
Mỗi buổi sáng, anh Benoit Boudesocque, 27 tuổi và vợ lại đến một ngã tư đường để mở cửa tiệm bánh khoai tây chiên

Giữa lúc người lao động ở Châu Âu gặp khó khăn trong vấn đề xin việc làm do tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, tại Pháp, nhiều người thất nghiệp đã chọn cách buôn bán nhỏ để mưu sinh.

Mỗi buổi sáng, anh Benoit Boudesocque, 27 tuổi và vợ lại đến một ngã tư đường để mở cửa tiệm bánh khoai tây chiên. Họ là những người thất nghiệp kể từ nhiều tháng qua và bây giờ họ chọn cách tự làm chủ để mưu sinh. Tiệm bánh của anh thu hút khá đông khách vì đặc biệt có món bánh sandwich của Mỹ.

Anh cho biết: "Trước đây, tôi đã từng làm việc trong một nhà máy trong suốt 7 năm. Vào tháng 3 vừa qua, tôi đã bị sa thải sau một đợt cắt giảm lao động. Bây giờ để kiếm sống tôi đành quay lại nghề cũ của mình là thợ làm bánh".

Vợ của anh cũng là một người đang thất nghiệp sau khi học xong một lớp đào tạo về môi giới bất động sản. Anh chị đã dành dụm được 8.000 euro để đầu tư vào tiệm bánh. Họ cho biết với cách này họ có thể mang về thu nhập cho gia đình.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *