Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (13/01), Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa đã tổ chức Hội nghị tổng kết lần thứ 2, năm 2008 – 2009. Bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Bà Lê Thanh Xuân trao giải cho những sáng tạo kỹ thuật xuất sắc

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần 2 có 24 giải pháp đăng ký dự thi, trong đó có 7 giải pháp trên lĩnh vực công nghiệp, 4 giải pháp trên lĩnh vực nông nghiệp, 9 giải pháp trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, 3 giải pháp trên lĩnh vực công nghệ thông tin và 1 giải pháp ở lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

Kết quả, có 2 giải pháp đạt giải nhì, 2 giải pháp đạt giải 3, 10 giải pháp đạt giải khuyến khích và không có giải nhất.

2 giải nhì được trao cho giải pháp “Nghiên cứu cải tiến qui trình công nghệ sản xuất nước tương bằng phương hóa giải, sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Y tế” và giải pháp “Ứng dụng qui trình kỹ thuật ghép, trồng cà chua kháng bệnh héo rũ vi khuẩn và bệnh khảm cho năng suất, chất lượng cao”. Đây đều là những giải pháp sáng tạo của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các tập thể, cá nhân có giải pháp đạt giải, đồng thời nhấn mạnh, đây là các giải pháp mang tính thực tiễn, có tính sáng tạo và hiệu quả, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Tấn Xuân 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *