Bên bờ hạnh phúc

Ngày 27/9, tại hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long đã diễn ra lễ phát động thi đua với chủ đề “ Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”. Về dự có Hàm vụ trưởng Văn phòng TW Đảng Nguyễn Quang Huấn; Về phía tỉnh đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh -UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long; Các đ/c lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh VL phát động phong trào thi đua

 

 Sau hơn 19 năm tái lập tỉnh, nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng sự nỗ lực của người dân trong tỉnh; nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn có bước phát triển cả về qui mô lẫn hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Vĩnh Long ngày càng đổi mới. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được nêu trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh.

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tại buổi lễ phát động thi đua, ông Nguyễn Văn Diệp – phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về nội dung, yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Cần xác định việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt tinh thần nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Ông đề nghị UBMTTQ  các cấp và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua khác ở địa phương.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *