Bên bờ hạnh phúc

 

Ảnh minh họa (Internet)

Theo một cuộc điều tra mới đây của chuyên gia dinh dưỡng ở Pháp, người Pháp đã cao thêm 10 cm trong vòng 100 năm qua. Một trong những yếu tố giúp chiều cao trung bình của họ tăng lên là do họ ăn thịt nhiều hơn rau.

Theo cuộc điều tra trên, vào năm 1900, chiều cao trung bình của đàn ông Pháp là 1m64 và phụ nữ là 1m54. Trong khi đó, hiện nay, chiều cao trung bình của đàn ông nước này là 1m75 và phụ nữ là 1m62.

Chuyên gia dinh dưỡng Patrick Serog cho biết: "Trước đây, người Pháp ăn thịt và rau bằng nhau. Ngày nay, thịt chiếm tới 2/3 lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn. Chính prôtêin từ thịt động vật đã giúp họ cao hơn".

Các cuộc nghiên cứu có liên quan cũng cho thấy quần áo, ghế ngồi trong xe hơi, giường ngủ hay các đồ dùng cá nhân khác dành cho người Pháp cũng ngày càng được nới rộng về kích cỡ.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *