Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Một trong những người giàu nhất Nhật Bản, ông trùm địa ốc Akira Mori, vừa lên tiếng kêu gọi chấm dứt thời kỳ xây dựng nhà chọc trời ở thủ đô Tokyo. Thực tế, kể từ sau thảm họa động đất hồi Tháng 3, người dân Nhật đã bắt đầu lánh xa nhà cao tầng.

Trước đây, nhiều người Nhật thích sống ở trong các tòa nhà chọc trời vì có thể ngắm nhìn cảnh quang thoáng đãng. Tuy nhiên, điều đó đã được xét lại kể từ sau trận động đất 9 độ Richter ngày 11/03 vừa qua. Emiko Yamamoto, một cư dân sống ở tầng 30 của một tòa nhà ở Tokyo cho biết khi đó, cô ngỡ rằng mình đã chết. Trong trận động đất kinh hoàng này, các tòa nhà ở Tokyo rung lắc dữ dội, khiến nhiều người hốt hoảng lao ra đường.

Chính vì thế, nhà tỷ phú Akira Mori kêu gọi ngưng phát triển nhà chọc trời ở Tokyo do thiếu an toàn cho con người. Trong khi đó, các kỹ sư đang nghiên cứu công nghệ mới nhằm giúp công trình có thể chịu đựng động đất tốt hơn.

Phúc Châu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *