Bên bờ hạnh phúc

         Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai thể lệ Hội thi tuyên truyền viên giỏi an toàn giao thông trong công nhân – viên chức – lao động năm 2011. Đại diện 19 đội dự thi của 8 huyện, thành phố; 7 công đoàn ngành và 4 công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự hội nghị. 

 

        Thể lệ hội thi quy định rõ: các đội dự thi có ít nhất 3 người, nhiều nhất là 8 người; đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang học tập, sinh hoạt ở các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tất cả các đội đều phải trải qua 2 phần thi: lý thuyết hùng biện và thi năng khiếu tiểu phẩm. Trong phần thi hùng biện, các thí sinh trả lời câu hỏi bắt buộc có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa. Phần tiểu phẩm tập trung vào các chủ đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội như: uống rượu bia khi tham gia giao thông; các quy tắc giao thông; văn hóa giao thông và các hành vi vi phạm luật giao thông. 

        Thời gian thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9.   

        Ngoài chuẩn bị tốt nội dung, trong quá trình diễn ra hội thi, Ban tổ chức yêu cầu các đội phải chấp hành tốt quy chế đề ra, đặc biệt là đảm bảo giờ giấc theo quy định. Để hội thi thêm sinh động, Ban tổ chức còn đưa ra 20 câu hỏi kèm theo quà tặng cho các cổ động viên có câu trả lời đúng và hay nhất./.

        Minh Trạng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *