Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (16/01), Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long tổng kết dự án giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật năm 2009. Đây là dự án do tổ chức Liên minh Nauy hỗ trợ từ năm 2005 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục hòa nhập toàn diện cho trẻ khuyết tật, góp phần phát hiện, can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, giúp các em có nhiều điều kiện đến lớp, đến trường và được vui chơi, học hành như mọi trẻ em khác.

Năm 2009, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại 4 huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Trà Ôn và TPVL.

Trong năm, Trung tâm đã tổ chức 30 lớp tập huấn, hội thảo về phương pháp, kỹ năng dạy trẻ hòa nhập và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cho trên 1.800 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, tổng phụ trách và thanh niên khuyết tật.

Đến nay, trong 5 huyện, thành phố triển khai dự án đã có trên 1.000 trẻ khuyết tật được học hòa nhập tại các trường mầm non, phổ thông; chiếm trên 77% số trẻ khuyết tật trên địa bàn; góp phần đưa tỷ lệ trẻ khuyết tật trong tỉnh được giáo dục hòa nhập lên trên 60%.

Năm 2010, để đạt mục tiêu trên 70% trẻ khuyết tật trong tỉnh được học hòa nhập tại các trường học, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai dự án tại 3 huyện còn lại; thành lập câu lạc bộ hướng nghiệp, dạy nghề và tăng cường giải quyết việc làm cho trẻ và thanh niên khuyết tật.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *