Bên bờ hạnh phúc

Ngày 19/9, Sở Y tế Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Bình Tân triển khai kế hoạch tổ chức mitinh nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo Mô hình “Tình chị em” tại huyện Bình Tân.

 

 

Dự án Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được thực hiện trong vòng 3 năm từ tháng 1/2010 – 12/2012 ở 2 tỉnh  Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế do Ủy Ban Châu Âu tài trợ. Tại Vĩnh Long có 5 huyện được triển khai thực hiện là: Bình Tân, Bình Minh, Trà Ôn, Mang Thít và Tam Bình gồm 20 Trạm y tế và 10 phòng khám tư nhân. Riêng huyện Bình Tân dự án được thực hiện tại 6 xã Tân Quới, Tân Lược, Tân An Thạnh, Tân Thành, Mỹ Thuận và Nguyễn Văn Thảnh.

Dự án nhằm chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là về sức khỏe sinh sản của phụ nữ trong độ tuổi từ 15 – 49 bao gồm: các biện pháp tránh thai hiện đại, khám và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản, tầm soát sớm ung thư cổ tử cung, chăm sóc thai nghén và chăm sóc sau sinh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh để góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn cũng như các biến chứng do phá thai không an toàn gây ra.

Theo kế hoạch, buổi mittinh diễu hành tuyên truyền cho dự án sẽ diễn ra tại huyện Bình Tân vào ngày 23/9/2011./.

Hồng Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *