Bên bờ hạnh phúc

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1528 thành lập Trường đại học Xây dựng Miền Tây trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Ngày 19/9, nhà trường tổ chức lễ gắn biển tên trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Ông Nguyễn Văn Thanh, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đến dự.

 

 Qua 35 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây không ngừng lớn mạnh, phát triển về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô và chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực xây dựng đáng kể hơn 10.000 người cho địa phương và cả nước.

 Năm 2005, trường được Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Xây dựng Miền Tây trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Miền Tây. Qua 7 năm tập trung đầu tư xây dựng từ nguồn lực của tỉnh đến các bộ, ngành hữu quan và sự phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ giảng viên nhà trường, đến nay, trường Cao đẳng XDMT đã cơ bản đạt các yêu cầu, tiêu chí quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nguồn vốn đầu tư, ngành nghề, quy mô đào tạo. Trường hiện có trên 160 cán bộ giảng viên với 130 giảng viên có trình độ đại học. Trong đó có 49 thạc sĩ, tiến sĩ và18 giảng viên  đang học cao học. Trường có gần 5.000 sinh viên theo học ở các hệ đào tạo: đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh, phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển không ngừng của trường đại học Xây dựng Miền Tây. Ông đề nghị nhà trường phát huy thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh. Trong đó, cần tăng cường chăm lo và nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên của trường, đầu tư cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ dạy và học, phòng thí nghiệm, thư viện theo hướng chuẩn hóa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành hữu quan nhằm xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. 

Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *