Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học ở Pháp, tỉ lệ phụ nữ trung niên bị nhồi máu cơ tim đang tăng cao ở nước này. Điều này đã không khỏi khiến nhà chức trách lo lắng và đưa ra những cảnh báo.

Đây là ca cấp cứu một phụ nữ tuổi trung niên bị nhồi máu cơ tim trong lúc đang làm việc. Trường hợp này rất thường xảy ra đối với những phụ nữ ở độ tuổi từ 35 đến 64. Theo một số liệu thống kê của ngành y tế Pháp, tỉ lệ phụ nữ dưới 50 tuổi mắc chứng nhồi máu cơ tim trong năm 2011 chiếm tới 11,6%, trong khi vào năm 1995 chỉ là 3,7%.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo những phụ nữ có nguy cơ mắc chứng nhồi máu cơ tim cao là những người thường xuyên bị stress, dùng thuốc ngừa thai, nghiện thuốc lá và béo phì.

Theo một cuộc điều tra vào năm ngoái, nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim ở phụ nữ trung niên cao gấp đôi so với đàn ông.

 Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *