Bên bờ hạnh phúc

Ngày 5/9, cùng với các địa phương trong cả nước, 488 trường mầm non, phổ thông trong tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2011-2012. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại một số điểm trường trong tỉnh.

 

 

Năm học mới này, toàn tỉnh có gần 200.000 học sinh các cấp. Trong đó có 32.500 trẻ học ở 125 trường mầm non, trên 77.000 học sinh tiểu học, hơn 52.500 học sinh THCS và gần 35.000 học sinh THPT. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Riêng hệ giáo dục thường xuyên có 45 lớp học với gần 1.300 học viên.

Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, các địa phương trong tỉnh đã đưa vào sử dụng trên 400 phòng học mới, nâng tổng số phòng học hiện có lên gần 5.000 phòng. Tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt 98%. Đội ngũ cán bộ giáo viên trên 14.000 người, đảm bảo công tác quản lý, giảng dạy cho các bậc học.

Năm học này, ngành GD-ĐT Vĩnh Long tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và phát triển mạng lưới trường học, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học./.

Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *