Bên bờ hạnh phúc

           Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội thảo “Phòng chống bệnh chổi rồng trên nhãn”. Đại diện Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Trung tâm BVTV phía Nam, các sở, ban ngành liên quan và nhiều nhà vườn trồng nhãn trong tỉnh đến dự.

 

          Theo kết quả khảo sát mới đây của Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 9.480 ha vườn trồng nhãn, trong đó diện tích nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng hơn 7.110 ha, chiếm chiếm 88% diện tích vườn nhãn của tỉnh, tập trung tại 2 huyện Long Hồ, Mang Thít và TP Vĩnh Long. Trong đó, vườn nhãn bị bệnh nặng chiếm hơn 1.330 ha, năng suất giảm từ 30-50%, nhiều diện tích còn mất trắng.

          Tại hội thảo, ngành chuyên môn cho biết tác nhân gây bệnh chổi rồng là nhện lông nhung; triệu chứng nhiễm bệnh biểu hiện trên các lá, chồi non và ngay cả trên hoa, làm các chồi, lá, hoa không phát triển mà mọc túm lại thành chùm hoặc cụm như bó chổi. Theo đó, các giải pháp quản lý phòng chống bệnh chổi rồng trên nhãn mà ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân thực hiện là: Sử dụng giống nhãn ít nhiễm bệnh; Tăng cường vệ sinh, chăm sóc vườn, kiểm dịch thực vật; Tưới nước đầy đủ, bón phân cân đối, hợp lý, nhất là hạn chế bón thừa phân đạm làm lá phát triển nhiều tạo điều kiện cho dịch bệnh tấn công. Ngoài ra, cần cắt tỉa cành sau thu hoạch; tiêu hủy chồi nhiễm bệnh và thực hiện công tác phòng trị bệnh đồng loạt tại các vườn. Riêng việc phun xịt thuốc trừ nhện cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành BVTV và luân phiên sử dụng các loại thuốc có gốc thuốc khác nhau để tránh tính kháng tháng của vi rút truyền bệnh./.

          Lê Hải 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *