Bên bờ hạnh phúc

Trong 4 ngày từ ngày 16 đến 19/8, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện đã có 14 cuộc tiếp xúc với cử tri ở 14 xã, thị trấn của huyện Trà Ôn.



 

Tại các địa phương, sau khi nghe đại biểu HĐND thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và huyện, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò của kinh tế hợp tác; có cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa chất lượng cao; tiếp tục đầu tư vốn sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, điện chiếu sáng cho bà con vùng sâu vùng xa; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Ngoài ra, cử tri kiến nghị: Cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có chính sách hỗ trợ hợp lý cho cán bộ cơ sở; tăng cường hỗ trợ người nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc Khmer, cần khảo sát để có hướng hỗ trợ sửa chữa hoặc cất mới các nhà tình nghĩa đã xuống cấp; có giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND đã giải đáp, làm rõ các ý kiến mà cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận những vấn đề không thuộc thẩm quyền để chuyển tới các ngành có liên quan giải quyết./. 

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *